Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

5 lý do để chúng ta không bỏ lỡ hành lễ Salah Fajr

Hành lễ salah Fajr (hay còn gọi là Subuh) tức hừng đông là cuộc hành lễ đánh dấu cho sự khởi đầu của một ngày.


Hành lễ Fajr

Chúng ta thức dậy vào lúc rạng đông, hy sinh giấc ngủ của mình để đến với Allah, tìm kiếm niềm hạnh phúc và sự hướng dẫn từ nơi Ngài.

Lời cầu nguyện vào buổi sáng giúp chúng ta khơi dậy nhịp sống và năng lượng tích cực cho một ngày lao động. 

Tuy nhiên, chỉ khi nào chúng ta biến thói quen thức dậy lúc Fajr thành một bài tập tinh thần thì chúng ta mới bắt đầu thấy nó đóng một vai trò quan trọng cho cả ngày lao động của chúng ta. Bởi một ngày bắt đầu với Fajr là một ngày bắt đầu với ánh sáng, sự hướng dẫn, sự bảo vệ và hồng phúc từ nơi Allah.

Hành lễ Salah Fajr mang lại lợi ích to lớn cho chúng ta trong cuộc sống trần gian này và cuộc sống Ngày sau.

Xem thêm: Lời khuyên cho một cuộc sống hạnh phúc

Hành lễ Salah sẽ mang đến cho chúng ta một ngày tốt lành


1- Hành lễ Salah Fajr sẽ bảo vệ chúng ta tránh khỏi Hỏa Ngục

“Không bao giờ phải vào Hỏa Ngục đối với ai dâng lễ nguyện Salah trước khi mặt trời mọc (lễ nguyện Salah Fajr) và trước khi mặt trời lặn (lễ nguyện Salah Asr).” (Hadith Muslim)

2- Hành lễ Salah Fajr sẽ được Allah bảo vệ

“Ai dâng lễ nguyện Salah Subuh (tức Fajr) thì y sẽ được sự giao ước bảo vệ của Allah.” (Hadith Ahmad)

3- Cuộc hành lễ Fajr sẽ được các thiên thần chứng giám

{Quả thật, việc đọc Qur’an lúc hừng đông được (hai nhóm Thiên Thần ban đêm và ban ngày) chứng giám.} (Quran 17:78)

4- Nó tốt hơn mọi thứ trên thế gian

“Hai Rak’at Sunnah trước Fajr tốt hơn cả thế gian và mọi thứ trong đó” (Hadith Muslim).

5- Hành lễ Fajr sẽ được vào Thiên đàng

“Ai dâng lễ nguyện Salah của hai giờ mát trời (Fajr và Asr) thì sẽ vào Thiên Đàng” (Hadith Albukhari, Muslim)

Cầu xin Allah phù hộ cho bầy tôi luôn cùng hội cùng thuyền với những người được sự hài lòng và yêu thương ở nơi Ngài!

Salah Al-Subuh (còn gọi là Al-Fajr) tức rạng đông: Gồm có hai Rak-at, thời gian tính từ sự xuất hiện của vạch sáng ở hướng đông vào khoẳng khắc cuối cùng của đêm cho đến mặt trời mọc.{alertInfo}          

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Hãy chia sẽ bài viết đến mọi người⭒♡⭒
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB