Dưới đây là
danh sách 70 việc làm tội lỗi lớn và dẫn chứng từ Quran và Hadith
1. Shirk – Là hành động thờ phượng bất kỳ ai hoặc điều gì với Allah, hoặc thờ phượng ngoài Allah
Chắc chắn Allah
không tha thứ cho kẻ phạm tội Shirk với Ngài nhưng Ngài sẽ tha thứ các tội lỗi
khác ngoài tội đó cho bất cứ ai Ngài muốn. Người nào phạm tội Shirk với Allah
thì quả thật y đã phạm phải một đại trọng tội. (4:48)
Người phạm tội Shirk bị trục xuất khỏi vành đai Islam và
mãi mãi trong hỏa ngục ngoại trừ sám hối với Allah trước khi chết.
2. Giết người
Các ngươi không
được giết hại bất cứ một sinh mạng nào mà Allah đã cấm ngoại trừ với lý do
chính đáng (theo luật). (17:33)
3. Sử dụng bùa
ngại, bói toàn và ma thuật.
Họ (người Do
Thái) đã đi theo những điều mà những tên Shaytan đọc (sai lệch) về quyền lực của
Sulayman (Solomon). Và Sulayman đã không vô đức tin mà chính những tên Shaytan
mới vô đức tin. Bọn chúng đã dạy loài người Sihr (bùa ngải, ma thuật) và những
gì được ban xuống cho hai Thiên Thần Harut và Marut tại Babil (thành phố
Babylon của I-rắc). Tuy nhiên, hai Thiên Thần này không hề dạy cho một ai mà
không cảnh báo trước: “Quả thật chúng tôi là một sự thử thách (cám dỗ), cho nên
các ngươi chớ vô đức tin.” Mặc dù vậy, loài người vẫn học lấy từ hai Thiên Thần
đó các loại (Sihr) dùng để chia rẽ vợ chồng, và họ đã không thể dùng nó hại được
bất cứ ai trừ phi Allah cho phép. Và họ học lấy điều gây hại cho bản thân họ chứ
nào mang lại lợi ích gì cho họ. Quả thật, họ đã biết rằng ai mua bán (Sihr) sẽ
không được hưởng bất cứ điều tốt lành nào ở Đời Sau. Thật tồi tệ thay cho cái
mà vì nó họ đã bán rẻ bản thân mình. Ôi giá như họ nhận biết được điều đó!
(2:102)
Sử dụng bùa là Kafir (phủ nhận niềm tin vào Allah) thuộc
một trong bảy đại tội Shirk đáng bị diệt vong. Và ai dám học hỏi, sử dùng bùa ngải là người Kafir. Và ai hành nghề
bói toán và chiêm tinh là Kafir, bởi cả hai tự cho rằng mình thông hiểu quá khứ
tương lai, thiên cơ. trong khi không một ai biết được ngoại trừ Allah
duy nhất. và Theo giáo lý Islam, ai tìm đến hỏi hang và tin tưởng thật lòng vào lời
của những kẻ hành nghề bói toán và chiêm tinh thì y là Kafir, bị trục xuất
khỏi vành đai Islam.
4. Không thực hiện lễ nguyện Salah
Nhưng thời sau
họ là một hậu thế bỏ bê lễ nguyện Salah và chạy theo dục vọng thấp hèn, nên họ
sẽ phải đối diện với Ghaiya (tên của thung lũng trong Hỏa Ngục). (19:59)
5. Không đóng
Zakat
Những kẻ keo kiệt
chớ đừng nghĩ rằng việc họ ôm trọn hết thiên lộc mà Allah đã ban cho họ (không
chịu xuất Zakah) là điều tốt cho họ, ngược lại, đó là điều xấu cho họ. Rồi đây
vào Ngày Phán Xét, những gì mà họ đã keo kiệt giữ lại sẽ được mang ra treo lủng
lẳng trên cổ họ. Quả thật, mọi di sản trong các tầng trời và trái đất đều thuộc
về một mình Allah. Quả thật, Allah thông toàn mọi điều các ngươi làm. (3:180)
6. Không nhịn
chay trong tháng Ramadan mà không có lý do chính đáng
Hỡi những người
có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được
sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những
người ngoan đạo. (2:183)
“Và nếu đã nhịn
chay và dâng lễ nguyện Salah thì khẳng định mình là Muslim” (muslim)
7. Không thực
hiện Hajj khi có khả năng
Và nhân loại phải
đi hành hương đến ngôi đền (Ka’bah) để (thờ phượng) Allah khi có đủ khả năng
cho sự việc đó. Còn ai phủ nhận (không tuân theo) thì quả thật, Allah rất giàu
có vốn không cần đến vũ trụ và vạn vật.
(3:97)
8. Bất kính và bất
hiếu với cha mẹ
Và Thượng Đế của
Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) sắc lệnh cho các ngươi phải thờ phượng duy nhất một
mình Ngài và phải đối xử tử tế với cha mẹ. Nếu một trong hai người họ hoặc cả
hai sống chung với các ngươi đến tuổi già thì các ngươi chớ buông tiếng ‘uf’
(âm thanh biểu hiện sự bất kính) với hai người họ, và chớ xua đuổi hai người họ,
mà các ngươi phải ăn nói với hai người họ bằng lời lẽ đầy tôn kính. (17:23)
9. Cắt đứt quan
hệ họ hàng
Những kẻ mà họ
bội ước với Allah sau khi đã giao kết với Ngài, cắt đứt điều (tình máu mủ ruột
thịt) mà Allah ra lệnh phải hàn gắn và tàn phá trái đất. Đó là những kẻ thất bại.
(2:27)
10. Zina- tình
dục ngoài hôn nhân
Các ngươi chớ đến
gần Zina (tình dục ngoài hôn nhân), bởi quả thật đó là hành vi ô uế và là một
con đường xấu xa. (17:23)
11. Đồng tính
“Các người tìm
đến đàn ông để giải tỏa nhục dục thay vì với phụ nữ. Không, các người thực sự
là một đám người vượt quá giới hạn.” (7:81)
12. Riba
Những người ăn tiền lời cho vay (vào Ngày Sau) sẽ đứng không vững giống
như một kẻ bị Shaytan nhập vào người và làm cho điên cuồng. Họ bị như thế là vì
họ đã nói: “Kinh doanh mua bán thật ra cũng giống như hình thức cho vay lấy lãi
mà thôi”. Tuy nhiên, Allah cho phép kinh doanh mua bán và cấm hình thức cho vay
lấy lãi. Do đó, ai đã nhận được lệnh cảnh báo từ Thượng Đế của y và chấm dứt
(việc cho vay lấy lãi) thì y được hưởng những gì đã qua (từ việc cho vay lấy
lãi trước đó) và vụ việc của y sẽ do Allah quyết định. Ngược lại, người nào
ngoan cố tái phạm thì sẽ làm bạn với Hỏa Ngục, họ sẽ sống trong đó mãi mãi.
(2:275)
13. Ăn tài sản
của trẻ mồ côi một cách bất công
Những kẻ ăn tài
sản của trẻ mồ côi một cách bất công, thật ra là họ đang nuốt lửa vào bụng của
mình; rồi đây họ sẽ sớm bị thiêu đốt trong Hỏa Ngục. (4:10)
14. Nói dối, bịa đặt về Allah và Thiên sứ Muhammad
Vào Ngày Phán
Xét, ngươi sẽ thấy những kẻ nói dối cho Allah, gương mặt của họ sẽ trở nên đen
sạm. Lẽ nào Hỏa Ngục không phải là chỗ ngụ cho những kẻ tự cao tự đại hay sao?
(39:60)
“Các ngươi chớ
bịa đặt lời nói (hoặc hành động) của Ta, bởi quả thật, ai bịa đặt lời nói (hoặc
hành động) của Ta sẽ vào Hỏa Ngục.” (Albukhari, Muslim)
15. Bỏ trốn khỏi
quân ngũ khi chinh chiến
Ai quay lưng bỏ
chạy vào ngày (chạm trán) đó, trừ phi chỉ để dụ địch vào bẫy hoặc chỉ để rút
lui về nhập với đoàn quân của mình, bằng không, chắc chắn y sẽ phải hứng chịu
cơn thịnh nộ của Allah và nơi ở của y chắc chắn sẽ là Hỏa Ngục, một nơi ở vô
cùng tồi tệ. (8:16)
16. Người lãnh
đạo bất công
Các ngươi (tín
đồ Muslim) chớ đừng nghiêng về phía những kẻ làm điều sai quấy, kẻo Lửa (của Hỏa
Ngục) sẽ chạm các ngươi, và ngoài Allah các ngươi sẽ không có bất kỳ người bảo
hộ nào và các ngươi sẽ không được ai cứu giúp. (11:113)
17. Kiêu ngạo, tự
cao
Và ngươi cũng
chớ bước đi với dáng điệu ngạo mạn trên mặt đất, bởi chắc chắn các ngươi chẳng
thể chẻ đôi được trái đất và cũng chẳng thể đứng cao bằng núi được. (17:37)
Sẽ không vào Thiên Đàng đối với ai mà trong tim của y vẫn còn sự tự cao tự đại bằng một hạt cải. (Muslim)
18. Vô ơn
“Các ngươi hãy
nhớ khi Thượng Đế của các ngươi đã tuyên bố: Nếu các ngươi biết ơn, TA chắc chắn
sẽ ban thêm cho các ngươi; nhưng nếu các ngươi vô ơn (đối với các ân huệ của
TA) thì quả thật, sự trừng phạt của TA rất khủng khiếp.” (14:7)
19. Dùng đồ uống
hoặc chất gây say (Rượu, ma túy)
{Mọi chất say đều là rượu, và mọi chất say đều bị cấm. Ai ở đời này uống rượu và chết vì nghiện nó nhưng không sám hối thì sẽ không được uống rượu ở Đời Sau. (Muslim)
20. Cờ bạc
Hỡi những người
có đức tin! Quả thật (uống) rượu, cờ bạc, thờ cúng trên bàn thờ đá và xin xăm
là những thứ ô uế thuộc hành vi của Shaytan. Bởi thế, các ngươi hãy tránh xa
chúng mong rằng các ngươi thành đạt. (5:90)
21. Vu khống cho
phụ nữ trong sạch
Những ai cáo buộc
những người phụ nữ trinh thục (làm điều Zina) nhưng lại không đưa ra đủ bốn
nhân chứng (cho điều cáo buộc đó) thì các ngươi hãy đánh họ tám mươi roi và sau
này các ngươi chớ bao giờ nhận lấy bất cứ bằng chứng nào từ nơi họ nữa bởi họ
là những kẻ nói dối và bất tuân (Allah).
(24:4)
22. Trộm cắp từ
chiến lợi phẩm hoặc tiền Zakat
Không một Nabi
nào được phép giấu trộm chiến lợi phẩm. Người nào giấu trộm chiến lợi phẩm thì
y sẽ mang vật giấu trộm đó ra trình diện Allah vào Ngày Phán Xét. Rồi đây mỗi
linh hồn đều được trả lại đầy đủ cho mọi thứ mà y đã tom góp (trước đây) và
không ai bị đối xử bất công. (3:161)
23. Ăn chặn tài
sản hoặc chiếm đoạt tài sản bằng các cách bất chính
Các ngươi chớ đừng
ăn tài sản của nhau một cách bất chính và cũng chớ đừng lấy đó mà kiện tụng ra
tòa hầu ăn tài sản của thiên hạ một cách tội lỗi trong khi các ngươi biết rõ
(đó là sai trái). (2:188)
24. Cướp bóc
Đối với người
trộm cắp, nam cũng như nữ (khi đã đủ bằng chứng kết tội cũng như các tình tiết
không thể không thi hành bản án) thì các ngươi hãy chặt bàn tay (phải) của họ,
một sự trừng phạt về tội mà họ đã phạm, một hình thức răn đe từ Allah (dành cho
hành động trộm cắp). Quả thật, Allah là Đấng Toàn Năng, Anh Minh. (5:38)
25. Thề giả dối
Bất cứ ai thề thốt trong khi y là một kẻ vô đạo đức để chiếm đoạt
của cải của một người Muslim, y sẽ gặp Allah trong sự nổi giận của Ngài (Bukhari).
26. Áp bức mọi
người
Lý do khiển
trách chỉ đối với những kẻ bất công với người khác và bạo ngược trên trái đất một
cách vô cớ. Chúng là những kẻ sẽ phải chịu một sự trừng phạt đau đớn. (42:42)
27. Thu thuế bất
hợp pháp
Người nào thu thuế bất hợp pháp sẽ không vào Thiên đàng. (Sunan Abu Dawood)
28. Trộm cắp
“Allah nguyền rủa
người trộm cắp, ai trộm cắp quả trứng hoặc sợi dây hãy chặt tay y.”(Al-Bukhary)
29. Tự sát
Và Các ngươi chớ
đừng tự giết hại bản thân các ngươi bởi quả thật Allah luôn nhân từ với các ngươi.
(4:29)
{Ai tự sát bằng
cách gieo mình từ trên núi xuống thì sẽ ở trong lửa Địa ngục, và ở trong đó y sẽ
gieo mình tự sát như thế mãi mãi; ai uống thuốc độc tự sát thì trong Hỏa Ngục
thuốc độc sẽ ở trong tay y để y tiếp tục làm điều đó với bản thân, một cách mãi
mãi; còn ai tự sát bằng sắt, thì trong Hỏa Ngục sắt sẽ ở trong tay y để dùng nó
đâm vào bụng mình, một cách mãi mãi.} Do
Al-Bukhari và Muslim ghi.
30. Nói dối liên
tục
Trong trái tim
của họ mang căn bệnh (dối trá) nên Allah làm cho căn bệnh đó của họ thêm trầm
trọng, và rồi đây họ sẽ phải chịu một sự trừng phạt đau đớn về những gì họ đã lừa
dối. (2:10)
31. Phán xét một
cách bất công
Quả thật, Allah
đã ra lệnh cho các ngươi phải giao trả đầy đủ tín vật về lại cho chủ, và khi
các ngươi phân xử (các vụ việc) giữa thiên hạ thì các ngươi phải phân xử công bằng.
Allah thực sự đã rất nhân từ khi Ngài răn dạy các ngươi điều này. Quả thật,
Allah là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy. (4:58)
32. Cho hoặc nhận hối lộ
Allah nguyền rủa người đưa hối lộ, người nhận hối lộ, và người làm trung
gian. (Sunan At-Tirmidhi)
33. Nữ bắt chước
nam và nam bắt chước nữ
"Allah
nguyền rủa những người đàn ông giống phụ nữ và những người phụ nữ giống đàn
ông." (Al-Bukhari)
Ông Abu
Huroiroh thuật lại:
Thiên Sứ của
Allah (saw) nguyền rủa người đàn ông mặc quần áo phụ nữ và người phụ nữ mặc quần
áo đàn ông. [Sahih (chính xác)] - [Sunan Kubra của An-Nasa-i - 9209]
34. Môi giới mại
dâm
Các ngươi chớ vì
lợi ích cuộc sống trần thế mà ép những phụ nữ nô lệ của các ngươi hành nghề mãi
dâm nếu họ muốn giữ tiết hạnh. Và nếu ai cưỡng ép họ thì sau việc cưỡng ép đó,
Allah vẫn tha thứ và khoan dung (đối với những nạn nhân bị cưỡng ép, tội của họ
được qui cho những ai cưỡng ép họ). (24:33)
35. Kết hôn giả
để làm hợp lệ
"Allah
nguyền rủa người làm kết hôn giả và người yêu cầu kết hôn giả" (Hadith do
Abu Dawood và Tirmidhi ghi lại)
36. Không giữ
gìn vệ sinh khi tiểu tiện
Thiên sứ Muhammad đi
ngang qua một trong các ngôi vườn của Madinah thì nghe được tiếng reo la của
hai người bị hành hạ trong mồ mã, Người nói:
“Hai người họ bị
trừng phạt nhưng không bị trừng phạt vì tội lớn lao gì (có đường truyền khác
ghi: Không, họ bị hành hạ bởi đại tội) một trong hai người họ đã không kín đáo
khi tiểu tiện còn người khác đã đi mách lẽo chuyện thiên hạ . . .” (Al-Bukhari )
37. Phô trương
(Và sự trừng phạt
còn dành cho) những ai chi dùng tài sản của mình (cho con đường chính nghĩa của
Allah) chỉ muốn phô trương cho thiên hạ thấy chứ không thực sự có đức tin nơi
Allah và Đời Sau. (4:38)
38. Học kiến thức
tôn giáo vì lợi ích trần gian hoặc che giấu kiến thức
Quả thật, những
ai giấu giếm những bằng chứng và sự hướng dẫn mà TA (Allah) đã thiên khải xuống
sau khi TA đã trình bày rõ ràng cho thiên hạ trong Kinh Sách thì những người đó
là những kẻ bị Allah và vạn vật nguyền rủa. (2:159)
Thiên sứ (saw)
nói: {Đừng học kiến thức (Islam) để khoe khoang nó với ‘Ulama, cũng đừng để
tranh luận với người dốt. [Sahih (chính
xác)] - [Do Ibnu Maajah ghi] - [Sunan Ibnu Majah - 254]
39. Lừa dối và
Bất tín
Hỡi những người có đức tin! Các ngươi đừng lừa dối Allah và Sứ Giả (Muhammad), và các ngươi chớ gian lận những tín vật được ủy thác cho các ngươi trong lúc các ngươi biết rõ (đó là lừa dối và bất tín). (8:27)
“Bất cứ ai thề
thốt trong khi y là một kẻ vô đạo đức để chiếm đoạt của cải của một người
Muslim, y sẽ gặp Allah trong sự nổi giận của Ngài.
40. Nhắc nhở
người khác về lòng tốt của mình
Hỡi những người
có đức tin, các ngươi chớ hủy hoại sự bố thí của các ngươi bởi những lời nhắc
khéo về tấm lòng của các ngươi hay bởi việc làm tổn thương (danh dự của người được
các ngươi bố thí và giúp đỡ). (Nếu các ngươi làm thế thì hình ảnh của các ngươi)
giống như kẻ chi dùng tài sản (cho con đường chính nghĩa của Allah) chỉ muốn phô
trương trước thiên hạ chứ không hề có đức tin nơi Allah và Đời Sau. Hình ảnh của
kẻ này giống như hình ảnh một tảng đá to bằng phẳng trơn láng có lớp bụi phủ đầy
bên trên (y cứ tưởng lớp bụi đó là mảnh đất phì nhiêu, y hồ hởi gieo hạt) nhưng
rồi một cơn mưa lớn trút xuống quét sạch (lớp bụi đó đi) bỏ lại tảng đá nằm một
mình trơ trọi. Quả thật, Allah không hướng dẫn đám người vô đức tin. (2:264)
41. Gọi người anh
em Muslim là Kafir
Thiên Sứ của
Allah nói:
{Người nào nói
với người anh em của mình: Hỡi Kafir (kẻ ngoại đạo, kẻ vô đức tin), thì điều rơi
vào một trong hai người họ, nếu anh ta giống như điều y nói thì anh ta là như vậy,
nhưng nếu anh ta không phải như vậy thì điều đó quay lại với y.} [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]
42. Nghe lén và
do thám đời tư của người khác
Hỡi những người
có đức tin! Các ngươi hãy tránh nhiều giả định (tiêu cực). Thật vậy, một số giả
định là tội lỗi. Các ngươi đừng dọ thám cũng như đừng nói xấu lẫn nhau. Lẽ nào
ai đó trong các ngươi thích ăn thịt của người anh em của mình đã chết? Vì vậy,
các ngươi hãy ghét việc làm đó. Các ngươi hãy sợ Allah. Quả thật, Allah là Đấng
chấp nhận sự ăn năn sám hối, Đấng Nhân Từ. (49:12)
43. Lan truyền
những câu chuyện xấu, lời nói gây hại
Thật tai hại
cho kẻ vu khống và nói xấu người khác. (104:1)
Kẻ chuyên nói xấu
sau lưng và chuyên tới lui mách lẻo chuyện thiên hạ. (68:11)
Thiên sứ (saw)
nói: "Người lan truyền với mục đích chia rẽ mọi người sẽ không được vào
Thiên Đàng." (Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại)
44. Nguyền rủa
người khác
Thiên Sứ của
Allah nói:
{Những kẻ bị
nguyền rủa sẽ không là nhân chứng cũng như không là người được quyền cầu xin ân
xá vào Ngày Phục Sinh.} [Do Muslim ghi]
45. Không giữ lời
hứa
“Bản chất của
người Muna-fiq (giả tạo đức tin hoặc đạo đức giả) có ba: khi nói thì dối, khi hứa
thì không giữ lời, và khi được tín nhiệm thì gian lận và lừa phỉnh.”
(Albukhari, Muslim).
46. Tin vào thầy
bói và chiêm tinh
{Không phải là
cộng đồng tín đồ của Ta những ai tin vào hên xui (dựa theo hướng chim bay) hoặc
tin vào điềm báo, hoặc bói toán hoặc xem bói toán, hoặc làm bùa ngải hoặc yêu cầu
làm bùa ngải; và bất kỳ ai đã thắt nút, và bất kỳ ai đến gặp thầy bói và tin những
gì y nói là người đó đã không tin vào những gì đã được ban xuống cho
Muhammad.} [Hasan (tốt)] - [Do Al-Bazzar
ghi]
47. Người vợ chống
đối chồng
“Phụ nữ chớ làm
tổn thương và phiền lòng chồng của cô ta, (bởi mỗi khi cô ta làm vậy) thì người
vợ của y thuộc giới tiên nữ Hur-ain (nơi Thiên Đàng) sẽ bảo: ngươi chớ làm tổn
thương và phiền lòng chàng ấy, Allah sẽ trừng phạt ngươi, bởi quả thật, chàng ấy
chỉ ở với ngươi trong chốc lát nữa thôi rồi chàng ấy sẽ rời xa ngươi để đến với
ta.” (Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt).
“Nếu người phụ
nữ thực hiện đầy đủ năm lễ nguyện Salah của cô ta, nhịn chay đủ tháng nhịn chay
của cô ta, giữ tiết hạnh của cô ta và vâng lời chồng thì cô ta sẽ được gọi: hãy
vào Thiên Đàng từ bất kỳ cánh cổng nào tùy thích!” (Ahmad).
48. Vẽ hình, tạc
tượng
“Quả thật, người
bị cực hình kinh tởm nhất đối với Allah trong ngày tận thế là những người vẽ hình,
tạc tượng.”(Hadith do Al-Bukhary )
49. Khóc than,
xé áo, và làm những hành động tương tự khi gặp điều xấu
“Sẽ không là tín
đồ của Ta đối với ai tự tác vào mặt, xé áo và cầu xin bằng lời lẽ tiền Islam.”(Hadith
do Al-Bukhary)
50. Bất công
Nabi Muhammad thuật lại điều mà Người nghe được từ Allah Hồng phúc & Tối cao, Ngài
phán: {Hỡi đám bề tôi của TA, quả thật TA đã tự cấm bản thân sự bất công và TA
qui định nó là Haram giữa các ngươi, vì vậy, các ngươi chớ bất công với nhau.
(Muslim)
51. Cư xử hung
hăng với vợ, người giúp việc, người già yếu và động vật
Ông Abu Sirmah
thuật lại lời Thiên Sứ của Allah: {Ai làm hại, Allah sẽ hại y; ai gây khó khăn
Allah sẽ gây khó khăn cho y.} [Sunan
At-Tirmizdi]
"Người nào
không có lòng thương xót với người khác, Allah sẽ không thương xót họ."
(Sahih Bukhari)
52. Đối xử xấu
với hàng xóm
Ông Abu Shuraih
thuật lại rằng Nabi nói:
{Thề bởi Allah
y không có đức tin, thề bởi Allah y không có đức tin, thề bởi Allah y không có đức
tin.} Có người hỏi: Là ai, thưa Thiên Sứ của Allah? Người nói: {Người mà hàng xóm của y không được an
toàn trước điều xấu của y.} [Do
Al-Bukhari ghi lại]
53. Làm tổn hại
đến người anh em Muslim
Và những kẻ gây
phiền nhiễu đến những người có đức tin, nam cũng như nữ, một cách không thỏa
đáng thì quả thật họ đã mang vào mình tội vu khống và tội danh rõ ràng. (33:58)
54. Tự phụ,
kiêu căng
Quả thật, Allah
không yêu thương những kẻ kiêu căng, tự phụ. (4:36)
55. Gây hại đến
những người Wali của Allah
(Không có gì phải
hoài nghi rằng) những vị Wali của Allah sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền.
(Họ là) những người có đức tin và kính sợ Allah. (10:62-63)
56. Nam mặc tơ
lụa và đeo trang sức bằng vàng
“Tín đồ nữ
trong cộng đồng Ta được phép mặc tơ lụa và đeo vàng còn tín đồ nam thì bị cấm.”(Hadith
do Imam Ahmad)
57. Nô lệ bỏ trốn
khỏi chủ nhân mà không có lý do chính đáng
Bất kỳ người nô
lệ nào chạy trốn khỏi chủ nhân của mình, việc Salah của người đó sẽ không được
chấp nhận (Hadith Muslim)
58. Giết tế
không vì Allah
Các ngươi (hỡi
những người Muslim) chớ ăn thịt (những con vật) không được nhân danh Allah (lúc
cắt tiết), bởi đó là (hành động) bất tuân. (6:121)
“Allah nguyền rủa
những ai giết tế động vật không vì Ngài, không nhắc đại danh của Ngài.”(Hadith
do Muslim)
59. Nhận người
khác làm cha ruột
“Ai dám nhận người
không phải là cha ruột làm cha ruột trong khi y hiểu rõ điều đó thì thiên đàng
là nơi cấm y vào.”(Hadith do Al-Bukhary)
“Bất cứ phụ nữ
nào gian lận khẳng định đây là con của nhóm người đó, cô ta sẽ chẳng hưởng được
bất cứ lợi lộc gì từ Allah, cũng chẳng được Ngài cho vào thiên đàng...(Hadith
do Abu Dawood)
60. Tranh cãi hoặc
đàm tiếu chỉ vì lợi ích cá nhân mà không tìm kiếm sự thật
{Người đáng ghét
nhất đối với Allah là kẻ tranh luận nhiều nhất.} [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]
Ông Jabir bin ‘Abdullah
- cầu xin Allah hài lòng về ông - thuật lại lời của Nabi: {Đừng học kiến thức
(Islam) để khoe khoang nó với ‘Ulama, cũng đừng để tranh luận với người dốt,
cũng đừng lợi dụng để tìm một vị trí tốt nhất. Ai làm như thế thì Hỏa Ngục và Hỏa
Ngục.}
[Sahih (chính xác)]
- [Do Ibnu Maajah ghi]
61. Không cho người khác sử dụng nước dư thừa
“(Các ngươi hãy bố thí) phần tài sản còn lại (sau khi các ngươi đã sử dụng cho nhu cầu cần thiết).” Như thế đó Allah đã trình bày rõ cho các ngươi các lời mặc khải của Ngài mong rằng các ngươi biết suy ngẫm.( 2:219).
62. Cân đo thiếu
và gian lận trong mua bán
Thật khốn thay
cho những kẻ gian lận. Những kẻ mà khi nhận của người thì đòi cho đủ. Nhưng khi
đong hoặc cân cho người thì lại cân và đong thiếu. (83: 1-3)
63. Không tin vào
sự tiền định từ Allah
{Allah đã viết định
lượng của vạn vật năm mươi ngàn năm trước khi bắt đầu tạo hóa các tầng trời và
trái đất, Người nói: Lúc đó ‘Arsh (Ngai Vương) của Ngài ở trên mặt nước.} [Do Muslim ghi]
{Quả thật, những
gì Allah lấy đi cũng như những gì Ngài ban phát đều là của Ngài, tất cả mọi thứ
ở nơi Ngài đều vì một kỳ hạn đã định; bởi thế, hãy kiên nhẫn chịu đựng và hãy
hy vọng sự ban thưởng.} [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]
64. Ăn động vật
chết, máu, hoặc thịt lợn
Ngươi (hỡi Thiên
Sứ) hãy nói: “Ta không thấy trong những điều được mặc khải cho Ta có khoản nào
cấm (tín đồ Muslim) ăn ngoại trừ động vật chết; hoặc máu tuôn ra (khỏi cơ thể
con vật); hoặc thịt heo (lợn) vì nó là loài vật ô uế, không sạch. (6:145)
65. Mất hy vọng
vào sự cứu giúp và sự tha thứ của Allah
Ngươi (hỡi Thiên
Sứ) hãy nói: “Hỡi các bầy tôi của TA! Những ai đã làm hại bản thân mình (bởi những
điều tội lỗi) thì chớ đừng tuyệt vọng nơi lòng thương xót của Allah. Chắc chắn
Allah sẽ tha thứ tất cả tội lỗi (cho những ai quay về sám hối với Ngài); quả thật
Ngài là Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ.” (39:53)
66. Liên tục
không tham gia lễ salah ngày thứ Sáu và salah tập thể mà không có lý do chính
đáng
“Rồi đây sẽ có
nhóm người dám bỏ các lễ Salah Jum-a’h cho đến khi Allah niêm phong khóa chặt
con tim của họ, từ đó họ biến thành nhóm người lơ là cẩu thả.” (Hadith do Imam
Ahmad ghi)
“Ai dám bỏ lễ
Salah Jum-a’h ba lần do lơ đễnh ắt sẽ bị Allah niêm phong con tim y.” (Hadith
do Abu Dawood ghi lại)
67. Truyền đạt
kiến thức lệch lạc
Ai đã được
Allah hướng dẫn sẽ đi đúng đường (đến chân lý) còn ai đã bị Ngài làm cho lầm lạc
thì đó là những kẻ thất bại. (7:178)
68. Mưu đồ xấu vào
anh em Muslim khác
Họ ngạo mạn
trong xứ và mưu đồ xấu xa. Nhưng mưu đồ xấu xa đó không hãm hại được ai ngoài kẻ
chủ mưu. (35:43)
69. Chĩa vũ khí
vào anh em Muslim khác
Thiên sứ nói: Các
ngươi không được chĩa vũ khí vào người anh em Muslim của mình. [Al-Bukhari và
Muslim].
Thiên sứ nói:
Người nào chĩa vũ khí vào anh em Muslim của mình sẽ bị các Thiên thần nguyền rủa. [Muslim]
70. Lăng mạ hoặc
xúc phạm người bạn đồng hành của Thiên sứ Muhammad
Thiên sứ Muhammad nói: Chớ đừng mắng chửi các Sahabah của Ta, xin thề với Đấng nắm giữ linh hồn Ta trong tay Ngài, dẫu cho ai đó trong các ngươi có bố thí núi vàng như núi Uhud vẫn không bằng việc họ chỉ bố thí một bụm tay và kể cả nửa bụm tay của họ cũng không bằng. (Al-Bukhari và Muslim)
Đây là toàn bộ danh sách 70 tội lỗi lớn trong Islam, cùng với dẫn chứng từ Quran và Hadith. Các tội này phản ánh những hành vi vi phạm đạo đức và các nguyên tắc của Islam mà người Muslim cần tránh để sống đúng theo chỉ dẫn của Allah và lời dạy của Thiên sứ Muhammad (Sallallahu ‘alaihi wasallam).